Ngành du lịch khẩn trương phục hồi thị trường, không chờ hết dịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/02/2020 12:17 GMT+7

VTV.vn - Không chờ hết dịch, ngay từ thời điểm này, đã có rất nhiều giải pháp được thực hiện nhằm phá băng cho thị trường du lịch.

"Ngành du lịch khẩn trương có giải pháp ứng phó với virus Corona chủng mới, phục hồi thị trường chứ không chờ hết dịch" vừa là chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL vừa là hướng đi của các doanh nghiệp lữ hành trong thời gian này. 

Lập bản đồ vùng an toàn, lựa chọn các điểm đến phù hợp cho khách du lịch, kể cả trong nước lẫn nước ngoài, thậm chí cùng tham gia liên minh kích cầu du lịch nhằm tạo đà tăng trưởng cho cả ngành trong thời gian này. Nhiều doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và cả các hãng hàng không đang cùng bắt tay thực hiện để khẩn trương khôi phục thị trường.

Không chỉ liên tục cập nhật thông tin từ các địa điểm du lịch, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế, các doanh nghiệp lữ hành còn tung hàng loạt ưu đãi giảm giá để kích cầu với mức giảm từ 30% trở lên.

Để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, Sở Du lịch TP.HCM cũng kiến nghị cần sớm có chính sách ưu đãi về miễn giảm hoặc gia hạn nộp các loại thuế phí; có những cơ chế về lãi vay, khoanh nợ, giảm giá một số dịch vụ công, đồng thời hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến.

Lượng khách du lịch đến Hà Nội có xu hướng tăng trở lại Lượng khách du lịch đến Hà Nội có xu hướng tăng trở lại

VTV.vn - Theo thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách du lịch trên địa bàn thành phố đến nay đã đạt từ 50 - 70% so với thời điểm không có dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước