Ngập trong rác vì... tái chế quá ít

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/06/2019 14:18 GMT+7

VTV.vn - Nga đã cam kết sẽ tái chế 60% chất thải vào cuối năm 2024 tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường vẫn quan ngại về tính khả thi do chưa có nhiều biện pháp được triển khai.

Tại Nga, chỉ có 6% rác thải của đất nước này được tái chế, trong khi con số này tại Pháp là 42%, ở Đức là 68%. Tái chế rác thải quá ít khiến nước Nga đang gặp rắc rối lớn về rác thải.

Bãi rác Timokhovo, tại Moscow, nhìn từ trên cao như một bãi rác khổng lồ. Những chiếc xe tải chở rác hoạt động không ngừng nghỉ, ra - vào 24/7. Cách đó chỉ vài mét, người ta đang chuẩn bị xây dựng 1 lò đốt rác thay vì tái chế chúng. Đó là điều mà nhiều người dân địa phương đang nỗ lực phản đối. Hơn 90% chất thải gia đình ở Nga kết thúc tại các bãi rác, chưa kể những bãi rác bất hợp pháp.

10 tấn rác thải bị 'bỏ quên' sau lễ hội tại Mỹ 10 tấn rác thải bị "bỏ quên" sau lễ hội tại Mỹ

VTV.vn - Nhiều người mang theo phao, đồ uống để tham dự một lễ hội trên bãi biển tại Mỹ. Nhưng khi rời đi, họ lại "bỏ quên" những thứ còn thừa lại...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước