Hiệu quả từ chương trình "Ngày thứ Bảy tái chế"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/05/2019 20:55 GMT+7

VTV.vn - Ngày hội thu gom vỏ hộp sữa giấy mang tên “Ngày thứ Bảy tái chế” do Hội Phụ nữ quận Gò Vấp tổ chức đã thu gom được 200.000 vỏ hộp sữa đã qua sử dụng.

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 15 tỉ vỏ hộp sữa giấy đã qua sử dụng được thải bỏ, gây ô nhiễm môi trường. Trong khi 100% vỏ hộp sữa giấy có thể tái chế thành nguồn nguyên liệu và các sản phẩm có ích. Để không lãng phí nguồn tài nguyên này, sáng 18/5, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Gò Vấp TP.HCM đã tổ chức chương trình Ngày thứ Bảy tái chế. Chương trình bước đầu đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân cũng như sự chung tay của nhiều tổ chức môi trường trên cả nước.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm gia đình trên địa bàn quận Gò Vấp đã mang rác đến để tham gia chương trình Ngày thứ Bảy tái chế. Không chỉ là vỏ hộp sữa, đó còn là pin cũ, máy tính, tivi, điện thoại… tất cả những gì có thể tái chế và món quà các gia đình nhận lại là những túi chứa rác sinh học.

2 tuần 1 lần, Ngày thứ Bảy tái chế đã lan tỏa đến 150 trường học, 186 khu phố và nhiều tổ chức môi trường. Dù lớn hay nhỏ, ai cũng có thể tham gia. Qua 3 lần tổ chức, 200.000 hộp sữa, hơn 5 tấn rác đã được thu về và tái chế.

Thanh niên TP.HCM “giải cứu” vỏ hộp sữa để bảo vệ môi trường Thanh niên TP.HCM “giải cứu” vỏ hộp sữa để bảo vệ môi trường

VTV.vn - Nhờ sáng kiến của lực lượng thanh niên xung phong ở quận Thủ Đức, TP.HCM, hàng triệu vỏ hộp sữa giấy đã được thu gom và mang đi tái chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước