Ngày càng nhiều cặp vợ chồng ở Hàn Quốc không sinh con

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/02/2019 20:33 GMT+7

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, ngày càng nhiều cặp vợ chồng không sinh con và chọn việc nuôi thú cưng thay thế để giảm gánh nặng cuộc sống.

Tại Hàn Quốc, mọi người tin rằng cha mẹ cần phải chu cấp đầy đủ nguồn lực để con cái có thể đi học gia sư, học thêm hay học nghệ thuật trong cả chục năm. Bên cạnh đó, trung bình họ phải tiết kiệm trong gần 13 năm để có đủ tiền mua một căn nhà cỡ vừa. Đây chính là lý do tại sao nhiều cặp vợ chồng tại quốc gia này không muốn sinh con.

Mỗi khi rảnh rỗi, anh Kang Sung Il và vợ (thành phố Seoul, Hàn Quốc) lại dành thời gian chơi đùa với "con" của mình, đó là 1 chú chó cưng thuộc giống Pomeranian có tên Sancho. Vào dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, anh mua một bộ trang phục trị giá 50 USD cho Sancho để đưa chú chó về thăm bà nội, tức mẹ của anh.

Vợ chồng anh Kang chỉ là 1 trong số gần 1/3 số gia đình tại Hàn Quốc nuôi thú cưng và coi chúng như con. Suy nghĩ của anh Kang cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều cặp vợ chồng khác tại đất nước này. Đó là lý do các ngành công nghiệp liên quan tới thú cưng ở Hàn Quốc đang có quy mô tới 2,4 tỉ USD tính trong năm 2018 và có thể tăng lên gấp 2 lần trong 8 năm tới.

Tuy nhiên, việc nuôi thú cưng không phải lúc nào cũng tối ưu khi chúng có vòng đời ngắn. Anh Lee Jae Hwan (thành phố Seoul) mỗi ngày đều đi dọc theo con đường mà anh và chú chó thân yêu của mình vẫn cùng đi bộ khi xưa. Sự ra đi của chú chó để lại nỗi buồn lớn cho anh.

Với tỷ lệ sinh trung bình 1,05 trẻ/phụ nữ, Hàn Quốc là đất nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Trong khi đó, ngành công nghiệp thú cưng lại rất phát triển. Điều này cho thấy, vai trò của thú cưng đã dần trở nên không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người dân Hàn Quốc.


Lười sinh con - Vấn đề xã hội đáng lo ngại của Hàn Quốc Lười sinh con - Vấn đề xã hội đáng lo ngại của Hàn Quốc

VTV.vn - Bất chấp những nỗ lực trong suốt thập kỷ qua nhằm làm chậm quá trình già hóa dân số, số lượng trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc trong năm ngoái tiếp tục giảm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước