Giới trẻ Hàn Quốc ngại kết hôn và sinh con

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/01/2019 18:33 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Alex Finch

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới được công bố, 90% đàn ông và 77% phụ nữ Hàn Quốc tuổi từ 25 - 29 chưa lập gia đình.

Không chỉ "ngại" kết hôn, giới trẻ Hàn Quốc còn "ngại" sinh con. Tỷ lệ sinh của nước này hiện đang ở mức thấp nhất thế giới.

Nguyên nhân do những gánh nặng về tài chính và áp lực công việc của cuộc sống gia đình. Ngoài ra, văn hóa Hàn Quốc luôn ưu tiên công việc và học vấn, mối quan hệ chỉ xếp thứ yếu. Điều này khiến nhiều người chọn sống độc thân, thay vì phải đáp ứng kỳ vọng của xã hội phụ nữ là phải sinh con và làm nội trợ.

Lớp dạy kết hôn và sinh con cho giới trẻ Hàn Quốc Lớp dạy kết hôn và sinh con cho giới trẻ Hàn Quốc

VTV.vn - Trong một lớp học tại Đại học Dongguk ở Seoul, giáo sư Eun-Joo Lee yêu cầu các sinh viên vẽ một cái chai, sau đó vẽ xe đạp. Nhưng đây không phải lớp học nghệ thuật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước