Nghệ An: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong giá rét

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/12/2018 15:37 GMT+7

Bé gái sơ sinh đang được chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong giá rét đã được 2 học sinh tại Làng trẻ SOS Nghệ An phát hiện tại khu vực trường, bé được bọc trong chiếc khăn tắm.

Một bé gái khoảng 3-4 ngày tuổi, chưa rụng rốn, nặng 3,5 kg đang được sưởi ấm, truyền dịch và chiếu đèn điều trị vàng da tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Nghệ An.

Trước đó, em bé này đã được 2 học sinh tại Làng trẻ SOS Nghệ An phát hiện tại khu vực trường, bé được bọc trong chiếc khăn tắm, bên cạnh là một bình sữa và 1 triệu đồng. Ngay lập tức cháu được người dân đưa vào bệnh viên, lúc nhập viện cháu bị lạnh, bú kém và vàng da.

Hiện tình trạng sức khỏe của cháu dần ổn định. Sau khi xuất viện nếu không có người thân đến nhận, Làng trẻ SOS TP Vinh sẽ nhận nuôi và chăm sóc cháu bé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước