Nghi doanh nghiệp vỡ nợ, người dân ùn ùn kéo tới đòi tài sản

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ sáu, ngày 22/03/2019 22:14 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, tại huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm người dân đã vây quanh nhà gia đình ông Nguyễn Thành để đòi tiền vì nghi chủ nhà vỡ nợ.

Vất vả suốt cả năm, gom góp được hơn 2 tấn cà phê, bà Nguyễn Thị Tăng (thôn 6, xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo) đem gửi hết cho đại lý Cà Phê Thành Lớn với hy vọng khi nào giá cà phê tăng sẽ bán lấy tiền để đưa chồng đi xạ trị bệnh ung thư. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện mong muốn bà cùng hàng trăm hộ dân khác nghe tin chủ doanh nghiệp đóng cửa đi khỏi địa bàn.

Trước việc hàng trăm hộ dân kéo đến bao vây, đòi phá cửa nhà kho vào lấy lại nông sản của mình, đại diện chính quyền xã Ea Nam đã phải đứng ra vận động người dân bình tĩnh, không được tùy tiện đập phá nhà cửa, tài sản của gia đình ông Nguyễn Thành (Trưởng thôn Ea Sia B, xã Ea Nam), đồng thời đem giấy tờ, biên lai đến khai báo với công an, chính quyền xã để có cơ sở giải quyết.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm tới nay, chỉ riêng địa bàn huyện Ea H'leo có tới 3 đại lý chuyên thu mua, nhận ký gửi nông sản mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại về kinh tế cho nhiều hộ gia đình, đồng thời làm mất an ninh trật tự và đang là vấn đề "nóng" tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước