Nghịch lý tại khu định canh định cư ở Cao Bằng

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 20/08/2017 21:40 GMT+7

VTV.vn - Là địa phương trọng điểm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư nhưng sau 10 năm triển khai nhưng chính sách sách hỗ trợ di dân ở Cao Bằng lại không được như mong đợi.

Xóm định canh định cư Bành Tổng - Phiêng Phát, thuộc huyện Nguyên Bình, dự án đã nghiệm thu cách đây 4 năm, nhằm an cư lạc nghiệp cho hơn 30 hộ dân, 7 tỉ đồng đã đổ vào đây, nhưng đến nay, không có một bóng người.

Đất canh tác hạn hẹp, nếu có lại toàn đá, cây lúa cũng khó tồn tại đồng nghĩa bà con không có cái ăn, họ quyết bỏ nhà ra đi. Và ở đây, chỉ còn những đứa trẻ của ngôi nhà hiếm hoi, còn bám trụ ở khu định canh định cư.

Bố mẹ trở về làng cũ gần 20km để làm rẫy, những đứa trẻ phải tự chăm sóc nhau thay vì được học tập và vui chơi, nay chúng phải làm thay công việc của người lớn.

Tưởng cuộc sống nơi định canh định cư sẽ giúp bà con an cư lạc nghiệp mà thoát nghèo nhưng mọi chuyện vẫn chưa thôi sóng gió, bởi định cư chứ chưa định canh, có an cư mà không lạc nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!


Nghịch lý tại khu định canh định cư ở Cao Bằng - Ảnh 1.

Từ khóa:

định cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước