TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người dân vùng sạt lở TT-Huế không mặn mà với khu tái định cư mới

Hoàng Thủy - Nam Trung (VTV8)Cập nhật 15:51 ngày 16/08/2017

VTV.vn - Tại tỉnh TT-Huế, có những khu tái định cư đã được xây dựng xong nhưng người dân vẫn không chuyển đến ở.

Nằm trong vùng sạt lở, gia đình ông Văn Xuân thuộc diện phải di dời khẩn cấp đến khu tái định cư mới của xã Quảng Công, huyện Quảng Điền từ năm 2010. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng cùng với diện tích xây nhà hơn 300m2, việc xây dựng ngôi nhà mới quả là vấn đề khó khăn đối với gia đình ông.

"Biết là sống ở vùng sạt lở rất nguy hiểm nhưng giờ dân chúng tôi nghèo quá, 20 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ không đủ xây nhà", ông Xuân chia sẻ.

Theo chính quyền địa phương, khu tái định cư xã Quảng Công được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất đầu tư xây dựng với tổng diện tích 40 ha, vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng cho 204 hộ dân di dời đến đây. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ có gần 100 hộ đến sinh sống. Bên cạnh đó, do nhu cầu sinh kế nên nhiều hộ dân vẫn bám nơi ở cũ để duy trì nghề biển từ bao thế hệ.

Ngoài nguồn kinh phí hạn chế thì khó khăn trong việc tạo việc làm mới ở các khu tái định cư cách xa vùng biển đang là rào cản, bất cập trong công tác tái định cư vùng sạt lở bờ biển trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, nhất là trong mùa mưa bão.

Quảng Nam: Khu tái định cư nhưng không thể… an cư Quảng Nam: Khu tái định cư nhưng không thể… an cư

VTV.vn - Sạt lở nghiêm trọng đang xảy ra ở khu tái định cư Gò Hiu, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, khiến người dân vô cùng lo lắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Kích cầu du lịch "Quảng Nam - Miền xanh Di sản"

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch năm 2024, với chủ đề "Quảng Nam – Miền xanh Di sản".