Người dân châu Âu chống chọi với nắng nóng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/07/2015 14:18 GMT+7

VTV.vn - Từ Tây Ban Nha, Pháp tới Anh, Thụy Sỹ, người dân đang phải tìm cách thích nghi với cái nóng bất thường.

Vòi phun nước, bóng râm… là những chỗ trú ẩn của người dân châu Âu trong những ngày nắng bất thường này. Ở Pháp, 60 năm qua người ta mới thấy cái nóng gay gắt như vậy. Cơ quan khí tượng Pháp đã nâng cảnh báo nắng nóng toàn quốc lên mức màu da cam và dự báo nền nhiệt sẽ còn tiếp tục tăng.

Một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt nắng nóng này là Tây Ban Nha, nhiệt độ ngoài trời có nơi lên tới 43 độ C. Trong tuần qua, thủ đô Madrid đã ghi nhận 30 trường hợp đột quỵ vì sốc nhiệt. Người dân được khuyến cáo uống nhiều nước và ở trong bóng râm.

Nắng nóng cũng tràn tới Anh, tuy nhiên lại tác động tới mọi người theo một cách khác. Người dân xứ sở sương mù hiếm khi được tắm mình trong ánh nắng như hiện tại.

Bên cạnh ảnh hưởng tới sức khoẻ, các chuyên gia cũng cảnh báo nhiệt độ cao bất thường ở Tây Âu cũng có nguy cơ làm hỏng một số công trình giao thông và hệ thống dẫn nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước