Người dân "chê" nước sạch?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/08/2019 09:00 GMT+7

VTV.vn - Chủ trương đồng nhất hệ thống cung cấp nước sạch của Hà Nội đang nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Tuy nhiên, người dân tại Khu phố Pin lại "chê" nước sạch.

Chỉ trong nay mai, người dân tại Khu phố Pin, Thị trấn Văn Điển, Hà Nội, sẽ được dùng nước sạch được cấp từ Trạm sản xuất nước sạch Văn Điển (Công ty CP Viwaco – Vinaconex), những mong chất lượng nước sẽ được nâng cao. Vậy nhưng, niềm vui nước sạch về phố chưa kịp hiện hữu thì đã có vô số vấn đề khiến không ít người dân hoang mang. Như đã biết, ưu tiên của thành phố Hà Nội khi tiến hành chủ trương đồng nhất hệ thống cấp nước là các nguồn nước sạch được khai thác từ nước mặt nhằm đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế, thế nhưng theo người dân sinh sống tại Khu phố Pin, nguồn nước sạch mà họ sẽ sử dụng trong thời gian tới cũng chỉ là nước được khai thác từ nguồn nước ngầm.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mai Hạnh, một cư dân của khu phố, khi người dân nơi đây chất vấn bên cung cấp nước rằng họ có đảm bảo được đây là nước sạch hay không thì họ không trả lời được cũng không cam kết gì. Đồng thời, đơn vị này cũng không đưa ra được bất kỳ một công văn hay giấy tờ nào theo đòi hỏi của người dân.

Người dân chê nước sạch? - Ảnh 1.

Theo người dân, nước sạch sẽ được cung cấp chỉ là nước được xử lý từ nguồn nước ngầm.

Không chỉ vậy, kinh phí lắp đặt cũng là nỗi lo của nhiều hộ dân bởi không như trước đây, người dân không những không mất phí lắp đặt đường ống mà còn được dùng nước sạch với giá thấp gần như miễn phí thì nay mọi sự đều đảo ngược. Bà Dương Thị Hợp trăn trở: "Hơn 5 triệu tiền lắp đặt đường ống còn chưa kể đào hầm, đào hố, chắc phải lên đến hàng mấy chục triệu đồng. Cho nên chúng tôi rất lo, cũng chưa biết như thế nào".

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng lại băn khoăn khi ngõ thì hẹp mà diện tích cống thoát nước đã chiếm phần đa, khó lòng mà đào đường ống dẫn nước vào nhà vì không thể đào lấn vào móng nhà, đặc biệt với kết cấu chung tường, chung móng của khu phố này. Và càng khó khăn hơn khi làm bể ngầm trữ nước phòng khi nước yếu.

Dù phải xây bể chứa ngầm và trang bị máy bơm cá nhân bởi nước yếu không thể dẫn lên tầng cao nhưng các hộ gia đình tại Khu phố Pin còn phải đối mặt với tình trạng nước cống, nước thải ngấm vào bể chứa do đây là khu tập thể tường liền tường, móng liền móng với cống thải và bể phốt liền kề. Bà Lê Thị Nhung cho biết đào bể chứa chỉ tốn tiền công và mất tiền nguyên liệu chứ không giải quyết được gì vì nước thải ngấm từ ngoài vào dù đã đào được cả chục ngày trời.

Ông Nguyễn Đình Tín thì chia sẻ nỗi lo khi mai đây được cấp nước sạch, "nếu cấp đủ nước thì dân tốn nước bởi nước sạch rò ra ngoài còn nếu không cấp đủ nước thì nước cống lại thấm ngược trở lại, mình lại ăn nước cống. Như vậy thì thử hỏi là cấp nước sạch kiểu gì?".

Người dân chê nước sạch? - Ảnh 2.

Người dân Khu phố Pin loay hoay tìm phương án chống bẩn cho "nước sạch"

Mặc cho người dân còn đang loay hoay tìm phương án để nước không nhiễm bẩn, đơn vị cung cấp nước vẫn tiếp tục thi công nhằm hoàn thành tiến độ bởi theo cam kết họ chỉ chịu trách nhiệm cung cấp nước đến trước nhà còn việc lấy nước vào nhà như thế nào thì người dân phải tự giải quyết. Mọi công đoạn thi công đang được gấp rút hoàn thành, nước thì sắp về gần nhưng sạch dường như vẫn còn ở rất xa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước