Hà Nội:

Hàng nghìn hộ dân Thạch Thất dùng nước bẩn từ nhà máy nước sạch

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 11/08/2019 16:18 GMT+7

VTV.vn - Dù có nhà máy nước hoạt động trên địa bàn, nhưng hơn 4.000 hộ dân tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội vẫn không có nước sạch sinh hoạt.

Nhiều năm qua, mặc dù mất tiền mua nước sạch nhưng người dân tại đây vẩn phải sử dụng nước bẩn. Nhu cầu cấp thiết được sử dụng nước mặt thay thế nước ngầm trong sinh hoạt của người dân vẫn chưa được đáp ứng.

Nước sinh hoạt được cung cấp bởi nhà máy nước sạch, nhưng mỗi gia đình tại xã Hữu Bằng lại phải đầu tư thêm hệ thống máy lọc riêng. Cẩn thận hơn, mỗi vòi nước đều được bịt khăn xô. Tuy nhiên, người dân phải thay liên tục vì nó quá bẩn.

Theo ghi nhận, hệ thống xử lý của nhà máy nước sạch cho toàn xã Hữu Bằng xuống cấp, tháp nước không sử dụng được. Tất cả công đoạn lọc và xử lý nước được giao phó hoàn toàn cho bể lọc cát, vì vậy gần như kim loại nặng sẽ không được loại bỏ hoàn toàn.

Nhận thấy nguồn nước do đơn vị của mình cung cấp cho bà con không đảm bảo vệ sinh, nhà máy cũng đã có sự thay đổi, đầu tư hệ thống xử lý mới, bộ phận giám sát chất lượng được quan tâm hơn. Tuy nhiên, nước sạch vẫn chưa sạch.

Qua nhiều năm đợi chờ, nước sạch vẫn không sạch như tên gọi, không ít hộ dân đã chủ động chấm dứt hợp đồng nước với nhà máy, họ quay về sử dụng nước giếng khoan, bởi theo họ, dùng nước không an toàn do mình tạo ra còn hơn mất tiền mua nước sạch nhưng lại phải sử dụng nước bẩn.

Hà Nội: Thiếu nước sạch vì hạ tầng thiếu đồng bộ Hà Nội: Thiếu nước sạch vì hạ tầng thiếu đồng bộ

VTV.vn - Số tiền người dân huyện Hoài Đức đóng góp để xây dựng hạ tầng điện nước từ năm 2008 đến nay đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, nước sạch vẫn là câu chuyện xa vời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước