Người dân khổ vì hồ Linh Quang ô nhiễm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/06/2019 14:17 GMT+7

VTV.vn - Hồ Linh Quang nằm ngay giữa khu dân cư phường Văn Chương, Hà Nội từng được coi là lá phổi xanh khu vực trung tâm quận Đống Đa, nay đã biến thành "ao tù, nước đọng".

Một phần lòng hồ chuyển màu đen. Rác thải sinh hoạt bị người dân đổ trộm chất thành đống, ngổn ngang trôi dạt trên lòng hồ. Phế liệu xây dựng vẫn đổ dồn ở một góc hồ. Nhà ở cuối ngõ, sát mặt hồ, đã gần 1 năm nay, mọi sinh hoạt của hai vợ chồng ông Mạnh đều diễn ra cạnh đống phế liệu. 

Nguồn rác sinh hoạt, phế liệu xây dựng ở đây là do chính một bộ phận dân cư thiếu ý thức ném, đổ, tràn lan. Nguồn nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư xả thẳng vào lòng hồ khiến tình trạng ô nhiễm càng trở nên mất kiểm soát. Trong khi dự án cải tạo hồ Linh Quang đã có từ cách đây 10 năm, đến gần đây mới bắt đầu lại.

Biển báo công trường đang thi công nhưng không hề có dấu hiệu hoạt động mà trở thành bãi đỗ xe. Trong lúc chờ hồ Linh Quang được xử lý ô nhiễm thì hàng trăm hộ dân vẫn phải tiếp tục cảnh sống chung cùng đủ thứ rác thải, mùi khó chịu và nỗi lo dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước