Người dân Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/02/2019 13:53 GMT+7

VTV.vn - Cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên ở Hà Nội là một trong những tâm điểm của truyền thông địa bàn liên tục mấy ngày gần đây.

Cách tới nửa vòng trái đất song nhiều hãng truyền thông lớn thậm chí cập nhật từng giờ lịch trình và hoạt động của hai nhà lãnh đạo tại Hà Nội.

Những hình ảnh về một Thủ đô hiếu khách, náo nhiệt của nước chủ nhà cũng được nhiều báo lớn khai thác. Hãng thông tấn AP còn mô tả Hà Nội như đang "trong mùa lễ hội" dù "an ninh được tăng cường" để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho hội nghị. Trong khi đó Foxbusiness lại tinh ý phát hiện nước chủ nhà hội nghị là một trong những "thị trường tăng trưởng nóng ở phân khúc bất động sản cao cấp".

Những giao thiệp thân thiện đầu tiên giữa hai vị lãnh đạo nhanh chóng được nhiều hãng tin phản ánh. Hãng Foxnews chạy dòng tít Tổng thống Mỹ ca ngợi "mối quan hệ đặc biệt" với nhà lãnh đạo Triều Tiên trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh. Hãng này dẫn lời Tổng thống Mỹ kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần hai sẽ "thành công", đạt "bằng thậm chí hơn cuộc trước".

Ngày làm việc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo khép lại trên báo chí là thông tin thú vị về thực đơn bữa tối giao lưu giữa hai đoàn đại biểu. Trang tin Politico mô tả bữa tối được cho là "gọn nhẹ" với "cocktail tôm, thịt bò nướng, bánh chocolate và nước hồng khô với mật ong".

Kết thúc ngày đầu giao thiệp, nhiều hãng truyền thông cho rằng không khí cởi mở, thân thiện giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên có thể là tín hiệu tốt cho ngày làm việc trọn vẹn với nhiều nội dung quan trọng sắp tới.

Trong khi đó, người dân Triều Tiên cũng không bỏ sót một thông tin nào về những hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Chiếc tivi ở quảng trường là nơi mỗi người dân Bình Nhưỡng dừng lại một chút trên đường đi làm, bởi họ muốn cập nhật đầy đủ những thông tin về chủ tịch Kim Jong-un, cũng như các hoạt động mà ông tham gia, bên lề khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên tại Hà Nội.

Nhiều người có lẽ chẳng hình dung được khoảng cách địa lý từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội là bao xa. Nhưng họ luôn vững niềm tin, rằng khoảng cách để chạm tới những hiệp định hoà bình, những thoả thuận tích cực sẽ được hai nhà lãnh đạo cùng nhau rút ngắn lại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước