Người dân Nhật Bản chờ đón niên hiệu mới

Quang Hưng, Đức Cường (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 01/04/2019 20:06 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/4, Nhật Bản đã chính thức có niên hiệu mới. Đối với người dân Nhật Bản, đây là sự kiện lịch sử quan trọng, hàng chục năm mới có một lần.

Đối với nhiều người trẻ, đây là lần đầu tiên họ đón niên hiệu mới nhưng với người lớn tuổi, có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời.

11h sáng 1/4, người dân Nhật Bản đã tập trung tại các màn hình lớn để cùng nhau chào đón một thời khắc lịch sử, thời khắc của niên hiệu mới. Từ sáng sớm, hàng đoàn người đã vào thăm Hoàng Cung để ngắm hoa anh đào và chờ đợi công bố niên hiệu mới, tại một nơi thật sự có ý nghĩa

Hàng trăm người đã đổ xô đi lấy báo phiên bản đặ biệt tại các nhà ga trung tâm của Tokyo sau khi niên hiệu mới được công bố. Theo nhiều người, số báo đặc biệt này phải hàng chục năm sau mới có và đây là thời khắc lịch sử. Tại sân bay, người dân Nhật Bản và người nước ngoài cũng tập trung tại các màn hình lớn để chờ đón niên hiệu mới.

Cùng thời điểm, tại trung tâm thành phố Osaka, hàng chục nghìn người tập trung tại một quảng trường lớn, ghi lại khoảng khắc lịch sử bằng những chiếc điện thoại thông minh. Nhiều bạn trẻ đã tạo hình chữ Hán của niên hiệu mới trong một thời khắc lịch sử.

Niên hiệu Reiwa có nguồn gốc từ một câu ca trong ca tập cổ "Vạn Diệp Tập", được cho là một quốc thư đặc trưng cho truyền thống, văn hóa lâu đời của Nhật Bản. Trong cuốn này, từ "Reiwa" mang nghĩa là một mùa xuân mới, lan tỏa hòa bình.

Nhật Bản công bố niên hiệu mới trước khi Nhật Hoàng Akihito thoái vị Nhật Bản công bố niên hiệu mới trước khi Nhật Hoàng Akihito thoái vị

VTV.vn - Lệnh Hòa là niên hiệu mới của Hoàng gia Nhật Bản vừa được công bố, thay thế cho niên hiệu Bình Thành đang được sử dụng hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước