Người dân nhiều nước châu Á tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 01/05/2016 21:19 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (1/5), nhân dịp ngày Quốc tế Lao động, nhiều người lao động tại các nước châu Á đã xuống đường tuần hành.

Nhằm chuyển tới chính phủ và các doanh nghiệp thông điệp yêu cầu tăng lương và cải thiện các điều kiện lao động, nhân ngày Quốc tế Lao động nhiều người lao động tại các nước châu Á đã xuống đường tuần hành.

Tại Hong Kong (Trung Quốc) và Campuchia, hàng nghìn người lao động đã đổ xuống đường, mang theo những khẩu hiệu yêu cầu được tăng lương và cải thiện quyền lợi lao động.

Còn ở Philippines và Malaysia, các nghiệp đoàn đã lên tiếng yêu cầu chính phủ đảm bảo việc làm cho người lao động trước các tác động kinh tế bên ngoài.

Đáng chú ý, tại Hàn Quốc, 30.000 người đã tham gia tuần hành để phản đối các biện pháp cải cách lao động mà chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye đang xúc tiến. Dự luật này bị cho là sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty sa thải người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước