Châu Á: Nhiều cuộc tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động

Hoàng Long (Thời sự, thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 01/05/2015 19:51 GMT+7

VTV.vn - Nhân ngày Quốc tế Lao động, hàng nghìn người dân tại một số nước châu Á đã xuống đường tuần hành kêu gọi quyền lợi cho NLĐ cũng như bày tỏ nguyện vọng với Chính phủ.

Tăng lương tối thiểu và cải thiện điều kiện làm việc là những mong muốn chung của người lao động trong dịp lễ năm nay.

Tại thủ đô Jakarta của Indonesia, hàng ngàn người đã xuống đường tuần hành kêu gọi tăng lương tối thiểu và tạo điều kiện làm việc tốt hơn. Là nước đông dân thứ 4 trên thế giới, hiện có khoảng 11% dân số Indonesia đang sống dưới mức nghèo khó.

Còn tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, khoảng 2.000 người đã xuống đường tuần hành nhằm kêu gọi Chính phủ cải thiện điều kiện làm việc và tăng thêm phúc lợi.

Người dân ở thủ đô Manilla, Phillipines cũng xuống đường kêu gọi chính phủ tăng lương tối thiểu và bảo vệ việc làm cho công nhân. Hiện có khoảng 40% dân số Philippines sống với dưới 2USD/ngày và khoảng 13% dân số sống với dưới 1USD/ngày.

Trong khi đó, hàng ngàn người dân tại Yangon của Myanmar cũng xuống đường kêu gọi tăng lương cho người lao động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước