Người đàn ông khiến Nobel Văn học bị hủy lĩnh 2 năm tù vì tội cưỡng hiếp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/10/2018 20:30 GMT+7

Ông Jean-Claude Arnault, người bị cáo buộc đã lạm dụng nhiều phụ nữ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Jean-Claude Arnault, người đàn ông nằm giữa trung tâm của vụ bê bối tình dục khiến giải Nobel Văn học bị hủy bỏ, đã phải lĩnh án 2 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp.

Jean-Claude Arnault là chồng của nhà thơ Katarina Frostenson, một thành viên quan trọng trong Hội đồng Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Vào tháng 4 năm nay, ông bị cáo buộc đã lạm dụng nhiều phụ nữ ở câu lạc bộ văn hóa thuộc sở hữu của Viện Hàn lâm tại Stockholm và Paris suốt 20 năm qua. 

Khủng hoảng này đã khiến Viện Hàn lâm Thụy Điển quyết định không trao giải Nobel Văn chương năm nay, thay vào đó sẽ có một giải thay thế mang tên New Academy mới được lập ra vào đầu tháng 7 bởi Tổ chức New Academy, với sự tham gia của hơn 100 văn nghệ sĩ.

Viện Hàn lâm Thụy Điển có thể bị tước quyền trao giải Nobel Văn học Viện Hàn lâm Thụy Điển có thể bị tước quyền trao giải Nobel Văn học

VTV.vn - Ngay trước thềm mùa Nobel 2018, cơ quan chịu trách nhiệm trao giải Nobel Văn học lại đứng trước nguy cơ bị tước quyền trao giải thưởng danh giá này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước