Người đàn ông Mỹ “sốc” với hóa đơn y tế sau khi bị cách ly vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/03/2020 20:47 GMT+7

Hai cha con người Mỹ bị cách ly do nghi nhiễm COVID-19.

VTV.vn - Một công dân Mỹ cùng con gái đã phải lên truyền hình yêu cầu sự giúp đỡ, sau khi nhận hóa đơn thanh toán hơn 3.900 USD cho quá trình cách ly y tế do nghi nhiễm COVID-19.

Anh này cùng con gái 3 tuổi là 2 trong số hàng chục người được Chính phủ Mỹ cho sơ tán từ tâm dịch ở Vũ Hán, Hồ Bắc trở về nước.

Sau quá trình cách ly bắt buộc, 2 cha con đã nhận được nhiều hóa đơn trị giá tổng cộng 3.918 USD cho tiền viện phí, chụp X-quang và xe cứu thương. Số tiền này nằm ngoài khả năng chi trả của anh, khi nơi anh làm việc chỉ có chính sách bảo hiểm y tế cho anh ở Trung Quốc. 

Bệnh viện nơi anh được theo dõi sau đó đã cho biết có sai sót và sẽ không yêu cầu anh này trả tiền viện phí và X-quang. Tuy nhiên, anh vẫn phải trả khoản tiền gần 2.600 USD cho công ty tư nhân vận hành xe cứu thương.  

Câu chuyện này đang được quan tâm, khi luật pháp Mỹ vẫn chưa có quy định rõ ràng ai sẽ là bên chi trả chi phí y tế phát sinh trong quá trình cách ly công dân nghi nhiễm COVID-19.

Các hãng hàng không tăng cường khử trùng máy bay phòng dịch COVID-19 Các hãng hàng không tăng cường khử trùng máy bay phòng dịch COVID-19

VTV.vn - Nhằm phòng tránh dịch COVID-19, nhiều hãng hàng không đã thực hiện khẩn trương và toàn diện việc khử trùng, làm sạch máy bay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước