Người dân Paris vẫn giữ thói quen “ra ngoài cho thoáng” trong mùa dịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/03/2020 17:24 GMT+7

VTV.vn - Đây là thực trạng đáng lo ngại khi tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại Pháp.

Trong nỗ lực siết chặt các hoạt động nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19, giới chức Pháp quyết định đóng cửa các quán cà phê, nhà hàng, trường học và kêu gọi người dân hạn chế di chuyển. Tuy nhiên, người dân ở thủ đô Paris vẫn giữ thói quen ra ngoài để tận hưởng không khí.

Một ngày sau khi Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố các biện pháp nghiêm ngặt nhằm hạn chế giao tiếp xã hội, trên những tuyến phố ở Paris và dọc hai bờ sông Seine vẫn có người ra phơi nắng. Có vẻ việc nhốt mình trong bốn bức tường và làm bạn với chiếc khẩu trang là cực hình với người Paris.

Chị Anouk Laplace - một sinh viên đại học - cho hay: "Mọi kế hoạch của chúng tôi đều phải hoãn lại hết. Chúng tôi biết làm gì với 2 - 3 tuần nghỉ đây. Cứ ở trong nhà mãi bí bách quá".

Có lẽ nhiều người cùng chung suy nghĩ với chị Laplace nên Bảo tàng Louvre dù đã đóng cửa nhưng các công viên quanh đó vẫn đông người từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Bộ trưởng Bộ Sinh thái Pháp cho biết nước này sẽ từng bước cắt giảm các chuyến tàu hỏa, xe bus và chuyến bay trên lãnh thổ nước này trong những ngày tới. Nhiều trường học ở Paris cũng đóng cửa từ ngày 16/3. 

New York và Los Angeles (Mỹ) đóng cửa toàn bộ nhà hàng, quán bar vì COVID-19 New York và Los Angeles (Mỹ) đóng cửa toàn bộ nhà hàng, quán bar vì COVID-19 Cách ứng phó dịch COVID-19 tại Anh khiến WHO hoài nghi Cách ứng phó dịch COVID-19 tại Anh khiến WHO hoài nghi Các nước mạnh tay chống dịch COVID-19 Các nước mạnh tay chống dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước