Người dân Thái Lan kêu gọi ASEAN ngăn nhập khẩu rác thải

Trung tâm Tin tức VTv24-Chủ nhật, ngày 23/06/2019 19:29 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nhà hoạt động vì môi trường và người dân Thái Lan đã kêu gọi lãnh đạo các quốc gia ASEAN hãy ngừng việc nhập rác thải nhựa.

Những bọc rác thải nhựa được lăn ra giữa đường phố kèm theo những bảng hiệu chỉ đích danh xuất xứ của chúng như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Hong Kong (Trung Quốc) và Đức.

ASEAN không còn chỗ cho rác thải là khẩu hiểu cứng rắn mà những nhà hoạt động môi trường đem đến đây trong một cuộc vận động kêu gọi ngừng nhập khẩu rác thải nhựa vào ASEAN. Sau khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm nhập khẩu rác từ nước ngoài, Đông Nam Á đã trở thành điểm đến mới của rác thải nhựa và đồ điện tử cũ.

Ông Tara Buakamsri, Giám đốc Tổ chức Greenpeace Thái Lan, cho biết: "Chúng ta đang ở ngưỡng của một cuộc khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu. Trong đó, các quốc gia Đông Nam Á ngày càng bị biến thành bãi rác của các nước lớn. Ngay cả ở những nước có hệ thống xử lý rác thải tân tiến, họ vẫn gửi rác của họ ra nước ngoài. Đây là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là về khủng hoảng rác thải nhựa".

"Xử lý rác thải yếu kém vẫn là một vấn đề lớn tại Thái Lan nên chúng tôi mong muốn hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ là nơi chúng ta cùng lên tiếng nói để ngăn nhập khẩu rác thải từ nước lớn, để không làm trầm trọng tình hình tại đây. Chúng ta phải giải quyết vấn đề rác thải của chính mình, trước khi làm hộ nước khác" - ông Naowaopas, người dân Thái Lan nói.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt quốc gia châu Á đều có những hành động mạnh mẽ để trả lại rác thải nhựa, rác thải điện tử về cho những nước phát triển. Hồi tháng 3 vừa qua, Thái Lan tuyên bố sẽ tiến hành lệnh cấm nhập khẩu chất thải nhựa để sản xuất vật liệu mới, thay vào đó sẽ đặt mục tiêu tái chế tất cả rác thải nhựa được sản xuất trong nước.

Nhức nhối vấn nạn rác thải nhập khẩu tại Đông Nam Á Nhức nhối vấn nạn rác thải nhập khẩu tại Đông Nam Á

VTV.vn - Nhiều quốc gia Đông Nam Á đang cảm thấy sức ép trước một lượng lớn rác thải khổng lồ đang đổ về khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước