Người dân Tiền Giang gồng mình “giải khát” cho cây trồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 14/03/2020 21:13 GMT+7

VTV.vn - Cùng với các tỉnh ĐBSCL, người dân Tiền Giang đang phải từng ngày tìm mọi cách để có được một phần nước ngọt ít ỏi mong cứu những diện tích cây trồng đang rất "khát".

Nhiều ngày qua, vì tốn quá nhiều tiền mua nước tưới sầu riêng, ông Ngà (xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang) quyết định khoan giếng. Phải đến 4 lần, ông mới khoan được mực nước ngọt. Thế nhưng cũng chẳng thể yên tâm, hàng ngày ông cũng phải đi lấy mẫu nước về để kiểm tra độ mặn.

Thậm chí, nhiều người phải mua cả những sà lan nước ngọt về tưới cho vườn cây đang khát, dù tốn kém đến vài chục triệu đồng.

Hiện hạn mặn đang ảnh hưởng rất lớn đến sự sống còn của hàng ngàn ha cây trồng trên địa bàn. Tỉnh Tiền Giang đã phải huy động nguồn lực thuê các sà lan chở nước khối lượng lớn, đưa nước về cấp miễn phí cho bà con.

Hiện nay, hạn mặn gần như bao phủ toàn tỉnh Tiền Giang, nước ngọt trữ lại chỉ có thể duy trì phục vụ sinh hoạt và một phần sản xuất, còn lại các sông rạch đã nhiễm mặn rất nghiêm trọng, có nơi lên trên dưới 7 phần ngàn. Trong khi mùa mưa vẫn còn đang ở rất xa, nên dù có phải xếp hàng đêm khuya để có được nước ngọt, họ cũng vẫn làm.

[Chùm ảnh] Tiền Giang điều sà lan chở nước cứu sầu riêng 'đang chết khát' [Chùm ảnh] Tiền Giang điều sà lan chở nước cứu sầu riêng "đang chết khát"

VTV.vn - Tỉnh Tiền Giang đã huy động nguồn lực trợ cứu nước ngọt miễn phí cho người dân để cứu sầu riêng ảnh hưởng bởi hạn mặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước