Người dân trèo qua nhà vệ sinh để vào khu di tích

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/07/2019 15:19 GMT+7

VTV.vn - Vài năm nay, Khu di tích Dinh Ông (Đền thờ Nam Hải), tỉnh Kiên Giang đã bị chủ đầu tư một dự án du lịch nghỉ dưỡng dựng hàng rào và khóa cổng, ngăn trở bà con vào trong.

Vượt qua con đường đất đỏ bị băm nát bởi các xe vật liệu xây dựng là tới cảnh cổng đã bị khóa trái của di tích Dinh Ông, huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Đến hành lễ không thành, bà Nguyễn Thị Nuôi (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc) đành men theo bờ rào tìm kiếm lối vào. Cách duy nhất là bà phải lách qua một đoạn rào gỗ bị hỏng, ở lối ra vào khu vệ sinh của dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Theo người dân, trừ dịp lễ lớn Rằm tháng 5, nhiều năm nay họ không thể thực hiện nghi lễ của người đi biển. Ai muốn vào đền phải xin bảo vệ.

Lãnh đạo xã Dương Tơ cho biết không có chuyện khu di tích bị phong tỏa như vậy. Nhưng khi chính vị lãnh đạo này đi cùng phóng viên đến hiện trường, ông cũng gặp cảnh như người dân. Dù đã gọi điện trước cho người của dự án nhưng tất cả cũng đành đứng chôn chân trước cánh cổng khóa chặt.

Lãnh đạo xã Dương Tơ và chính quyền huyện Phú Quốc khẳng định không có chuyện giao đất di tích Dinh Ông cho chủ dự án biệt thự quản lý. Địa phương sẽ sớm có giải pháp yêu cầu doanh nghiệp trả lại lối đi để người dân địa phương có thể tự do ra vào khu di tích. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, đến nay dù đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng cánh cửa tại khu di tích vẫn khóa chặt.

Tranh cãi quanh việc thu phí tham quan khu di tích Yên Tử Tranh cãi quanh việc thu phí tham quan khu di tích Yên Tử

VTV.vn - Cơ quan quản lý khẳng định việc thu phí là hợp lý nhưng nhiều người dân không đồng tình cào bằng giá vé vì họ chỉ đi lễ Phật, không có nhu cầu tham quan cả khu di tích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước