Người khuyết tật vẫn khó xin việc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/01/2019 17:40 GMT+7

VTV.vn - Cũng theo kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật tại Việt Nam, cơ hội việc làm cho người khuyết tật cũng thấp hơn những người bình thường khá nhiều.

Mới đây, Tổng cục Thống kê và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã công bố kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật tại Việt Nam 2016.

Theo kết quả điều tra, cả nước có 7% dân số - là người khuyết tật có độ tuổi là 2 trở lên. Bên cạnh đó, có 13% dân số - tức là gần 12 triệu người sống chung trong hộ gia đình có người khuyết tật.  Tỷ lệ này được dự báo là sẽ còn tăng lên cùng với xu hướng già hóa dân số.

Cũng theo kết quả điều tra thì cơ hội việc làm cho người khuyết tật cũng thấp hơn những người bình thường khá nhiều. Đó cũng là lý do khiến điều kiện kinh tế của người khuyết tật còn rất khó khăn. Hãy cùng dõi theo câu chuyện của 1 gia đình có 2 con là người khuyết tật trong phóng sự sau, để cảm nhận rõ hơn sự khó khăn trong việc xin việc làm của người khuyết tật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước