Người làm nên thành công của trào lưu emoji

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/07/2017 20:32 GMT+7

VTV.vn - Cho đến nay đã tròn 18 năm xuất hiện nhưng ngay cả cha đẻ của emoji cũng không thể ngờ 176 emoji nguyên thủy của mình đã phát triển nhanh chóng.

Ra đời từ những năm 1999 và cho đến nay đã tròn 18 năm xuất hiện, nhưng ngay cả cha đẻ của Emoji, một lập trình viên người Nhật cũng không thể ngờ 176 emoji nguyên thủy của mình đã phát triển nhanh chóng, trở thành một biểu tượng của thời đại công nghệ.

Không chỉ giúp người dùng bày tỏ trạng thái, emoji còn rút ngắn các khoảng cách về ngôn ngữ, nhờ vào sự gần gũi và sống động trong từng biểu cảm.

Ông Shigetaka Kurita - người sáng tạo ra biểu tượng emoji - cho hay: "Ý tưởng tạo ra emoji đến từ rất nhiều thứ xung quanh tôi. Như trong truyện tranh vốn rất phổ biến tại Nhật Bản, các họa sỹ vẽ ra cảm xúc của con người bằng những giọt mồ hôi, dấu nhíu mày, hay là biểu tượng bóng đèn. Rồi biển báo, đồ vật thường ngày. Đây chính là gợi ý để tôi đưa vào các phác thảo, và biến bộ emoji của mình trở nên gần gũi".

Không chỉ thế, từ những hình vẽ đơn giản, emoji giờ đây còn được biến hóa để phù hợp với màu da, sắc tộc, ngôn ngữ và các sự kiện nổi bật; cho phép mỗi người dùng đều có thể tìm thấy một biểu tượng phù hợp và làm trải nghiệm giao tiếp của mình thêm phong phú.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước