Người tóc đỏ có khả năng mắc bệnh Parkinson cao hơn tóc đen

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 13:44 GMT+7

VTV.vn - Theo kết quả nghiên cứu được đưa ra bởi các nhà khoa học tại Bệnh viện đa khoa Massschusetts, Mỹ, những người tóc đỏ có nguy cơ mắc Parkinson cao hơn tóc đen.

Những người có mái tóc đỏ mang một loại gen làm hạn chế chất dopamine trong não đặc biệt khi tuổi trở nên ngày một cao. Chất này có tác dụng ngăn cản các độc tố Parkinson - hội chứng rối loạn thoái hóa hệ thần kinh trung ương, gây nên cứng cơ, run tay chân…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước