Người Việt chi hơn 1.000 tỷ đồng/năm mua sách giáo khoa dùng một lần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/08/2018 16:04 GMT+7

VTV.vn - Người Việt mỗi năm đang phải chi hơn 1.000 tỷ đồng để mua sách giáo khoa.

Số lượng sách giáo khoa phát hành của NXB Giáo dục Việt Nam hiện đang chiếm hơn ½ của toàn ngành xuất bản (56,4%).

Theo phản hồi của nhiều phụ huynh, học sinh, đa số sách giáo khoa hiện tại do có sẵn phần câu hỏi, bài tập buộc học sinh phải ghi chép hoặc điền vào nên chỉ dùng được một lần, khá lãng phí.

Mặt khác, không ít sách phải in mới do có sự điều chỉnh, trong khi trước đây nếu có tái bản thông tin sẽ được đính chính dưới chân trang nên sách sử dụng được lâu dài hơn.

NXB Giáo dục công bố đường dây nóng cung ứng sách giáo khoa NXB Giáo dục công bố đường dây nóng cung ứng sách giáo khoa

VTV.vn - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã công bố các đường dây nóng trên toàn quốc tiếp nhận thông tin để kịp thời cung ứng SGK cho năm học mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước