Nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 do tụ tập đông người tại phủ Tây Hồ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/03/2020 15:03 GMT+7

Dòng người nườm nượp đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ ngày mùng 1. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 24/3 (1/3 âm lịch), rất đông người dân tại Hà Nội đã đi lễ phủ Tây Hồ, dù được khuyến cáo hạn chế tụ tập nơi đông người nhằm giảm thiểu sự lây lan của dịch COVID-19.

Với mong muốn có một tháng mới bình an, may mắn, không ít người dân Hà Nội đã đi lễ tại phủ Tây Hồ. Dù trước đó, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có khuyến cáo từ nay đến 31/3, người dân cố gắng ở nhà càng nhiều càng tốt, do thời gian này là giai đoạn thử thách, tiềm ẩn nguy cơ cao nguồn lây nhiễm ra cộng đồng. Theo ông Chung, đây cũng là giai đoạn cao điểm chống dịch COVID-19.

Có thể nói, để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đã đến lúc mọi người dân cần tự nâng cao ý thức, hạn chế tối đa việc tụ tập đông người không cần thiết, như vậy sẽ cũng giúp ngành chức năng giảm đi phần nào gánh nặng trong công tác phòng, chống dịch.

Niềm tin chiến thắng dịch COVID-19 của người dân Hà Nội Niềm tin chiến thắng dịch COVID-19 của người dân Hà Nội

VTV.vn - Mỗi người dân Thủ đô đều hiểu vaccine phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả nhất lúc này là tin thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình với cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước