Nguy cơ từ thói quen sử dụng nước giếng khoan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/11/2016 14:37 GMT+7

VTV.vn - Chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là đến thời hạn tất cả các đơn vị và quận huyện còn lại của TP.HCM phải đảm bảo tiến độ cấp nước sạch cho 100% hộ dân.

Với nhiều giải pháp được triển khai, đến thời điểm này đã có 2 địa phương hoàn thành cấp nước sạch cho 100% hộ dân là Bình Tân và Quận 12. Tuy nhiên, dù nước sạch đã đưa đến tận cửa nhà, người dân vẫn không sử dụng, thay vào đó là dùng nước giếng khoan.

Tại Quận Bình Tân hiện có đến hơn 112.000 đồng hồ nước đã gắn đến tận cửa nhà cho các hộ dân, trong đó có đến hơn 20% số hộ dân không sử dụng, hoặc sử dụng rất ít. Theo thống kê, hiện nay các địa bàn có tỷ lệ sử dụng nước máy thấp nhất gồm: Huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn và Quận 12, Gò Vấp, Bình Tân.

Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết hiện nay, việc sử dụng nước giếng khoan của người dân sẽ dẫn đến các nguy cơ về các bệnh ngoài da.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước