Nguy hiểm đến trường bằng cáp treo tự chế

Duy Thái (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 19/09/2018 20:05 GMT+7

VTV.vn - Cáp treo tự chế là phương tiện đến trường hàng ngày của các em học sinh mỗi khi mưa lũ ở khu vực suối Nậm Lẹ, bản Ỏ, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Suốt 2 - 3 năm qua, một cây cầu vững chắc để qua suối đã trở thành nỗi mong chờ hàng ngày của người dân nơi đây.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Sông Mã có 19 cây cầu dân sinh và cầu treo tạm bị cuốn trôi và hư hỏng nặng. Trong khi chờ đợi một cây cầu kiên cố, người dân vẫn sẽ phải qua sông bằng cách này. Nguy hiểm, lo sợ luôn hiện hữu từng ngày.

Khánh Hòa: Người dân qua sông nhờ... đôi tay trần của người kéo bè Khánh Hòa: Người dân qua sông nhờ... đôi tay trần của người kéo bè Kon Tum: Người dân liều mình qua sông bằng dây cáp Kon Tum: Người dân liều mình qua sông bằng dây cáp Người dân vùng lũ Sơn La mong mỏi một cây cầu vĩnh cửu Người dân vùng lũ Sơn La mong mỏi một cây cầu vĩnh cửu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước