Nguy hiểm học sinh vượt sông trên xuồng cũ kỹ, không dụng cụ cứu sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/12/2018 14:32 GMT+7

VTV.vn - Tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, nhiều học sinh phải vượt sông đi học mỗi ngày bằng chiếc xuồng cũ kỹ và không có dụng cụ cứu sinh.

Nhiều học sinh chỉ từ 6 - 10 tuổi của trường Tiểu học Lộc Hòa C, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang phải vượt sông đi học mỗi ngày. Sông rộng, xuồng nhỏ, không có áo phao, dụng cụ nổi, tính mạng các em có thể bị những con sóng lớn cướp đi bất cứ lúc nào. Chiếc xuồng cũ kỹ, người lái đò đã lớn tuổi nhưng mỗi lượt chở đến hơn 10 học sinh. Với tính hiếu động của các em, hiểm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lãnh đạo UBND xã Lộc Hòa cho biết, nếu không qua sông, các em phải đi đường vòng xa đến vài km. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị đầu tư xây cầu nhưng chưa được giải quyết.

Giáo viên được phân công theo dõi cũng chỉ có thể đứng trên bờ quan sát. Nếu tai nạn không may xảy ra, với số lượng học sinh nhiều, lại không có dụng cụ, phương tiện hỗ trợ, liệu có thể lấy gì để ứng cứu? Các bậc phụ huynh cho rằng, việc vượt sông là con đường gần nhất để đến trường, nhưng đây cũng có thể là con đường ngắn nhất cướp đi tính mạng con em họ nếu tai nạn xảy ra.


Học sinh Quảng Trị ngồi trên săm vượt sông sâu đến trường Học sinh Quảng Trị ngồi trên săm vượt sông sâu đến trường

VTV.vn - Để đến trường, mỗi ngày học sinh tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị phải qua sông trên những chiếc săm ô tô được bơm hơi, hoặc phải nhờ người lớn cõng qua sông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước