Nguy kịch vì tự ý uống thuốc tiểu đường bị cấm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/10/2019 21:26 GMT+7

Một bệnh nhân nằm điều trị do uống thuốc tiểu đường mua trên mạng

VTV.vn - Bệnh viện Thống nhất TP.HCM cho biết, chỉ trong vòng 1 tuần bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp bị đái tháo đường nhưng tự ý sử dụng thuốc mua trên mạng.

Điều này đã khiến 1 người tự nguyện xin về nhà vì không thể cứu chữa, 1 người vừa qua cơn nguy kịch.

Loại thuốc trị tiểu đường các bệnh nhân uống có tên là Tiểu đường hoàn. Đây là một loại thuốc có chứa thành phần Phenformin được bán trôi nổi trên thị trường. Thuốc đã bị cấm lưu hành toàn thế giới từ hơn 50 năm qua vì sau khi có ghi nhận hàng loạt ca tử vong liên quan đến nhiễm axit lactic khi dùng thuốc này.

Khi sử dụng thuốc chứa chất cấm phenformin, lúc đầu người bệnh có dấu hiệu bệnh thuyên giảm nhưng về lâu dài người bệnh có biểu hiện mệt mỏi, ăn kém, yếu cơ. Sau đó bệnh nhân có thể bị tụt huyết áp, rối loạn tri giác và suy hô hấp, có thể dẫn đến tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước