Nguyên nhân ban đầu vụ cháy khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (Bình Dương)

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/04/2019 13:03 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin mới nhất, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy khu công nghiệp Mỹ Phước 2 được xác định là do chập điện, thiệt hại ước tính trên 30 tỷ đồng.

Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, hiện lực lượng của đơn vị vẫn còn đang phải dập lửa dù đã khống chế nhưng vẫn phòng cháy lây lan. Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, tối 23/4, vụ cháy lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu công nghiệp Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tình Bình Dương. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bình Dương huy động 25 xe cứu hỏa, trên 100 cán bộ chiến sĩ nỗ lực cứu chữa. Tuy nhiên lửa quá lớn, sau nhiều giờ chữa cháy, nguồn nước tại chỗ không còn, xe cứu hỏa phải luân phiên hoạt động. Lực lượng chữa cháy tại hiện trường họp khẩn, quyết định đưa xe cẩu vào tháo dỡ các khung sắt của nhà xưởng để xe chữa cháy đến gần hiện trường hơn.

Khu nhà xưởng bị cháy ở Hà Nội xây trên đất lấn chiếm Khu nhà xưởng bị cháy ở Hà Nội xây trên đất lấn chiếm

VTV.vn - Theo thông tin ban đầu, toàn bộ khu nhà xưởng bị cháy ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, đều xây dựng trên đất lấn chiếm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước