Nhà máy giấy ở Hòa Bình xả thải "bức tử" sông Mã

Anh Tuấn, Ngọc Phức (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 31/05/2017 19:32 GMT+7

VTV.vn - Nhà máy giấy ở xã Vạn Mai, huyện Mai Châu đang hàng ngày xả thải ô nhiễm "bức tử" suối Sia, sông Mã và gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Tại suối Sia đoạn chảy qua địa phận huyện Mai Châu, Hòa Bình, những dòng nước đen kịt chảy xối xả rồi hòa vào sông Mã - một con sông đẹp bậc nhất ở Hòa Bình. Với những người dân chài, con sông là cả nguồn sống. Bởi thế, nước sông ô nhiễm, cá tôm đã biến mất cũng đồng nghĩa với việc họ đang đứng trước nguy cơ bị mất nguồn sinh kế.

Theo những người dân, nhà máy giấy đặt tại địa bàn xã Vạn Mai, huyện Mai Châu chính là thủ phạm khiến dòng sông bị ô nhiễm. Cống thải của nhà máy giấy bốc mùi hôi thối, nồng nặc. Nước thải của nhà máy khi vàng oạch, khi lại chuyển màu đen kịt, đua nhau "nhuộm" cả dòng suối.

Theo tìm hiểu, để tẩy trắng và xử lý giấy trong quá trình sản xuất, công ty này sử dụng vô số loại hóa chất độc hại, trong đó nhiều nhất phải kể đến như axit hay sút tẩy. Vì thế, nước thải công ty không qua xử lý, xả trực tiếp ra môi trường sẽ là mối hiểm họa khôn lường, hủy hoại sông suối.

Đại diện Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc cam kết nước thải của công ty mình không ảnh hưởng tới môi trường. Tuy nhiên, theo tài liệu cơ quan chức năng, trong vòng 5 năm trở lại đây, công ty này đã bị xử phạt 3 lần vì hành vi xả thải chưa qua xử lý ra môi trường... Trong khi chưa khắc phục hậu quả từ những lần xả thải trước đó, hàng ngày, suối Sia, sông Mã vẫn cứ tiếp tục bị đen thêm vì nước thải của nhà máy này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước