Nhà máy khẩu trang tại Trung Quốc làm việc xuyên Tết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 24/01/2020 14:29 GMT+7

VTV.vn - Với nhu cầu khẩu trang của người dân Trung Quốc tăng đột biến trước nguy cơ dịch bệnh, nhiều nhà máy khẩu trang đã quyết định hủy kỳ nghỉ Tết để tăng cường sản xuất.

Thứ mỗi người dân Trung Quốc cần nhất lúc này có lẽ là khẩu trang. Nhận thấy nhu cầu bảo vệ bản thân trước sự lây lan của virus corona mới tăng mạnh, nhiều nhà máy làm khẩu trang tại nước này đã quyết định hủy kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chấp nhận trả thêm tiền cho công nhân để tăng cường sản xuất khẩu trang.

Tình trạng thiếu khẩu trang trầm trọng đang xảy ra không chỉ ở riêng Vũ Hán. Chủ một công xưởng cho biết mỗi ngày họ nhận đơn hàng mua hơn 200 triệu chiếc khẩu trang y tế, gấp nhiều lần sản lượng 400.000 chiếc/ngày. Vì thế, công nhân đã chấp nhận làm việc quá giờ và xuyên Tết để được nhận mức lương cao gấp 4 lần. 

Trong khi đó, nhiều nền tảng thương mại điện tử cũng cam kết sẽ mạnh tay cấm các hành vi nâng giá và đầu cơ khẩu trang hay sản phẩm khử trùng, ngăn việc trục lợi từ dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước