Nhà máy Nước mặt Sông Đuống cung cấp nước sạch cho 1/3 dân số Hà Nội

Đình Hải - Quang Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 14/10/2018 19:53 GMT+7

VTV.vn - 3 triệu người dân ở 8 quận, huyện của TP Hà Nội đã được tiếp cận nước sạch từ Nhà máy Nước mặt Sông Đuống, thay thế nguồn nước ngầm.

Thành phố Hà Nội đã đưa vào sử dụng Nhà máy Nước mặt Sông Đuống với thiết kế tự động hoá và công nghệ tái sử dụng nước sản xuất, không xả thải ra môi trường. Ngay sau lễ nhấn nút phát nước vào ngày 13/10, hôm nay (ngày 14/10), công trình vận hành Nhà máy Nước mặt Sông Đuống đã đi vào hoạt động và cung cấp nước sạch cho người dân. Nhà máy có thể cung cấp 150.000mnước sạch/ngày, đảm bảo cung cấp cho 1/3 dân số Hà Nội, tương đương khoảng 3 triệu dân thuộc 8 quận, huyện thuộc các khu vực Đông Bắc và Đông Nam thành phố Hà Nội.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với công nghệ xử lý nước hiện đại như hiện nay, nhà máy đảm bảo theo tiêu chuẩn nước sạch Việt Nam và thế giới. Nhà máy này là công trình dân sinh trọng điểm của Thủ đô Hà Nội, được đầu tư bằng nguồn xã hội hóa. Đây cũng là 1 trong 11 dự án nước sạch đang được thành phố Hà Nội triển khai, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 hoàn thiện mạng lưới cấp nước phân phối dịch vụ cho các khu vực nông thôn, 100% người dân thành phố được tiếp cận và sử dụng nước sạch.

Hiện nay, chủ đầu tư đang khởi công giai đoạn 2 của dự án, đảm bảo đến tháng 10/2019 nâng công suất lên 300.000 m3/ngày đêm.


Hàng triệu người dân Hà Nội được sử dụng nước chất lượng cao Hàng triệu người dân Hà Nội được sử dụng nước chất lượng cao

VTV.vn - Hàng triệu người dân ở khu vực phía Đông Hà Nội sẽ được sử dụng nước sinh hoạt chất lượng cao khi dự án Nhà máy Nước mặt sông Đuống được chính thức đưa vào khai thác.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước