Nhà sáng chế của bà con nông dân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 29/01/2020 15:42 GMT+7

VTV.vn - Dù không qua một trường lớp đào tạo nào nhưng những "nhà khoa học chân đất" vẫn cho ra đời nhiều loại máy móc, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng cho sản xuất hàng ngày.

Nhắc đến những sáng chế có tính ứng dụng cao, không thể không nhắc tới những người nông dân, hay còn được gọi vui là "những nhà khoa học chân đất". Họ đã làm thay đổi đời sống, cách làm việc của những người nông dân Việt Nam bằng những ứng dụng khoa học.

Không qua một trường lớp đào tạo nào nhưng nhiều loại máy móc, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được tạo ra từ đồng đất của chính quê hương mình.

Xuất phát từ máy xay sinh tố của Nhật ngày xưa, một người nông dân đã nghiên cứu, cải tiến, chế tạo ra máy chế biến thức ăn đa năng công nghệ xanh. Đó là câu chuyện từ những năm 1995, khi anh Giang manh nha chế tạo ra cái máy xay thức ăn chăn nuôi đầu tiên. Đến năm 2000, người nông dân này bắt đầu mở rộng quy mô và cải tiến sản phẩm với cơ sở mang tên Trí Đạt.

Đến nay, anh Đinh Văn Giang có trên 20 sản phẩm với nhiều loại kích cỡ sử dụng, phù hợp từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến quy mô trang trại lớn. Một cái máy chế biến thức ăn chăn nuôi nhỏ nhất có giá khoảng 7 triệu đồng. Người dân mua máy về, anh Giang đến từng hộ dân hướng dẫn cách sử dụng và pha trộn thức ăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước