Nhân viên sân bay Nội Bài moi kiện hàng, trộm 16 điện thoại Samsung

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 17/01/2015 20:23 GMT+7

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa bắt quả tang đối tượng là nhân viên sân bay Nội Bài về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng được xác định là Trần Hữu Đức (SN 1993), quê Đô Lương, Nghệ An, là nhân viên bốc xếp của Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS).

Theo điều tra, đối tượng khai nhận đã lợi dụng vị trí công tác là nhân viên sân bay Nội Bài để lấy trộm tài sản.

Và vào khoảng 23h30 ngày 11/1, trong ca trực của mình, Đức đã đột nhập vào kho hàng quốc tế và phát hiện kiện hàng là điện thoại di động Samsung - hàng được sản xuất, lắp ráp ở Việt Nam đang chờ chuyển đi TP.HCM để xuất khẩu ra nước ngoài. Đức đã dùng dao nhỏ rạch và moi được 16 chiếc điện thoại di động Samsung Note 4.

Sau khi lấy được số điện thoại trên, Đức đã mang về nhà trọ và đưa cho Nguyễn Văn Huy (SN 1993), là sinh viên Đại học Điện Lực Hà Nội, cùng trọ với Đức để đưa đi bán. Trong khi đang thực hiện hành vi của mình, đối tượng đã bị Công an quận Cầu Giấy phát hiện và bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước