Nhân viên y tế và nguy cơ lây nhiễm chéo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/03/2020 19:29 GMT+7

VTV.vn - Trong số các ca mắc COVID-19 công bố ngày hôm nay (23/3), đáng chú ý đã có bác sĩ đầu tiên mắc bệnh.

Đó là ca bệnh số 116 nam bác sĩ, 29 tuổi thuộc khoa cấp cứu của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Rõ ràng dù đã được bảo hộ nhưng nguy cơ lây nhiễm chéo của các nhân viên y tế luôn hiện hữu.

Không chỉ các y bác sĩ trực tiếp điều trị mà những y bác sĩ hàng ngày phải tiếp xúc với hàng ngàn người bệnh tại các bệnh viện đến khám đều có yếu tố nguy cơ. Những ngày qua, các bệnh viện cđã triển khai các hoạt động sàng lọc ngay trước bệnh viện. Điều này kỳ vọng bảo vệ nhân viên y tế và bảo vệ các bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện.

Với lượng lớn người đến khám bao gồm cả trong và ngoài nước. Các y bác sĩ dù bảo hộ nhưng nguy cơ mắc bệnh luôn có khả năng. Do đó lúc này theo các viện, người bệnh có nhu cầu khám bệnh không quá hoang mang nhưng cũng cần tuân thủ việc khai báo để chung tay cùng các bệnh viện giảm nguy cơ lây nhiễm cho cả nhân viên y tế và quan trọng là người bệnh đang điều trị trong các bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước