Nhật Bản cấp chỗ ở cho người “tị nạn quán net” trong mùa dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 15:00 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Nhật Bản đã dựng các khu nhà tạm nhằm giải quyết chỗ ở cho nhóm người thu nhập thấp và người vô gia cư thường phải ngủ qua đêm tại các quán cà phê Internet.

Một nhà thi đấu thể thao được chuyển đổi thành khu nhà tạm. Chỉ với 8 thanh nhựa cứng, các tấm vải, 1 cái giường xếp hoặc khung giường tạm bằng bìa carton cứng, chỉ sau vài phút, mỗi người đã có một không gian riêng.

Chỉ tính riêng tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, đã có hơn 4.000 người thường xuyên phải ở trong quán cà phê Internet. Họ chọn ở đây vì chi phí mỗi ngày chỉ mất 2.000 Yen, tương đương khoảng 400.000 đồng, rẻ hơn nhiều so với việc thuê nhà ở tại thành phố, mà không yêu cầu giấy tờ phức tạp. Tuy nhiên khi các quán Internet đóng cửa, họ không còn nơi nào để đi.

Giới chức địa phương cho biết, việc cung cấp chỗ ở cho người vô gia cư là rất quan trọng, ổn định tâm lý cho một bộ phận người dân, tránh gia tăng các vụ phạm tội trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Hiện Nhật Bản đã ghi nhận hơn 9.200 ca mắc và 190 ca tử vong vì COVID-19.

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ 400.000 ca tử vong do COVID-19 Nhật Bản cảnh báo nguy cơ 400.000 ca tử vong do COVID-19

VTV.vn - Chính quyền Nhật Bản hôm 15/4 kêu gọi công dân ở nhà sau khi các phương tiện truyền thông cảnh báo 400.000 người có thể tử vong do COVID-19 nếu không hành động khẩn cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước