Nhật Bản có thể phải xả nước nhiễm xạ ra biển

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/09/2019 19:44 GMT+7

Các bể chứa nước nhiễm phóng xạ tại Fukushima Daiichi ngày 18/2. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima có thể phải đổ trực tiếp ra biển vì không còn chỗ để chứa.

Lượng nước nhiễm xạ này hình thành sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011.

Bộ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết Công ty Điện lực Tokyo đã thu gom vào các thùng chứa hơn 1 triệu tấn nước nhiễm xạ. Tuy nhiên, công ty này cho biết đến năm 2022 sẽ hết chỗ chứa nước nhiễm phóng xạ và rất có thể lựa chọn duy nhất là phải thải ra biển, pha loãng lượng nước nhiễm phóng xạ này. 

Hiện Chính phủ Nhật Bản đang đợi bản báo cáo của một nhóm chuyên gia trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về cách xử lý nước thải nhiễm phóng xạ. Nếu chính phủ "bật đèn xanh" cho việc xả nước nhiễm phóng xạ ra biển, việc này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của các nước láng giềng.

Hàn Quốc phản đối kế hoạch xả nước nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản Hàn Quốc phản đối kế hoạch xả nước nhiễm xạ ra biển của Nhật Bản

VTV.vn - Ngày 19/8, Hàn Quốc đã triệu tập một nhà ngoại giao Nhật Bản để phản đối kế hoạch của Nhật Bản xả nước nhiễm xạ ra biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước