Nhật Bản: Đại học Y Tokyo bị tố cáo sửa điểm để hạn chế nữ sinh trúng tuyển

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 03/08/2018 20:04 GMT+7

Trường Đại học Y Tokyo. (Ảnh: NBC News)

VTV.vn - Báo chí Nhật Bản đưa tin, Đại học Y Tokyo đã bị tố cáo thay đổi điểm thi của nữ thí sinh nhằm hạn chế số lượng nữ giới trúng tuyển.

Đài NHK dẫn nguồn nhật báo Yomiuri cho biết, Đại học Y Tokyo bắt đầu hạ điểm thi của thí sinh nữ từ năm 2011. Số thí sinh nữ trúng tuyển đã bị giảm từ 40% xuống còn dưới 30%. Tờ báo dẫn lý do trường sửa điểm là vì phụ nữ có xu hướng không gắn bó với nghề y bằng nam giới. Đặc biệt, sau khi có gia đình và kết hôn, họ rất khó tiếp tục với nghề.

Nguồn tin cũng cho biết, Ban tuyển sinh của trường này hạ điểm của tất cả thí sinh nữ theo một hệ số cố định, trong đó điểm của thí sinh nữ có những năm bị giảm tới 10%. Phía nhà trường khẳng định không biết về hành vi thay đổi điểm thi và cam kết sẽ điều tra vụ việc.

NHK cũng cho biết, trường Đại học Y Tokyo cũng bị cáo buộc nhận con trai của một quan chức Bộ Giáo dục vào trường trái quy định. Những thông tin này khiến dư luận Nhật Bản bất bình trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe đang rất nỗ lực thúc đẩy chính sách kinh tế hướng đến phụ nữ.  


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước