Nhật Bản: Thế hệ "tị nạn quán net"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/09/2018 14:53 GMT+7

VTV.vn - Tại xứ sở hoa anh đào, có cả một cộng đồng những người sống tại quán net, bất kể tuổi tác.

Họ là những người không việc làm hay không nhà cửa, cuộc sống ngày ngày gắn liền với chiếc màn hình máy tính. Người dân Nhật Bản gọi đây là những người "tị nạn quán net".

Mở cửa 24/7, những tiệm net với biển quảng cáo sặc sỡ sắc màu là nơi dừng chân cho những ai muốn giải trí trong chốc lát. Gian phòng 2m2, với giá thuê mỗi giờ là 100 Yen, (khoảng 18.000 đồng) trở thành nơi ở của một số người.

Vì cần Internet, cần chỗ ở, vì trầm cảm,… có vô số lý do để một số người chọn cuộc sống này. Nhưng dù theo cách nào, những căn phòng 2m2 cùng chiếc máy tính cũng đang giết dần giết mòn ước mơ về tương lai của bao thế hệ người tị nạn quán net.

Nhật Bản cảnh báo gia tăng học sinh nghiện Internet Nhật Bản cảnh báo gia tăng học sinh nghiện Internet

VTV.vn - Tại Nhật Bản, số học sinh cấp 2 và cấp 3 nghiện Internet đã lên tới khoảng 930.000 người, gấp đôi so với con số này của 5 năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước