Nhiều bãi trông giữ xe trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động tại Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/08/2019 15:12 GMT+7

VTV.vn - Dù UBND TP Hà Nội đã đề xuất xử lý hình sự những bãi trông giữ xe trái phép, nhưng hiện nay nhiều bãi trông giữ xe này vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí còn gia tăng.

Ghi nhận tại đầu đường Hai Bà Trưng, ngay trung tâm Thủ đô, không khó để bắt gặp cảnh các cò trông giữ xe, chèo kéo khách, không vạch kẻ, không biển hiệu do Sở Giao thông vận tải cấp phép, nhiều người vẫn biến lòng đường, vỉa hè thành công cụ kiểm tiền của mình.

Tương tự, tại khu vực phố Bùi Thị Xuân, cạnh Bệnh viện Mắt Trung ương, đường hẹp, nhưng lòng đường đang được một số cá nhân chiếm dụng trông giữ xe thu tiền. Vì khu vực đất vàng nên phí gửi xe cũng cao hơn.

Không sợ các lực lượng chức năng là đặc điểm chung của các bãi giữ xe kiểu này, dù đều là các điểm trông xe tự phát và lén lút.

Tại quận Hoàng Mai, những bãi trông giữ xe trái phép lại công khai hoạt động về quy mô và số lượng. Theo thống kê của Phòng Kinh tế quận Hoàng Mai, hiện trên địa bàn quận có trên 150 điểm trông giữ xe trái phép, trong đó tập trung nhiều nhất tại phường Hoàng Liệt, khu vực tòa nhà HH Bản đảo Linh Đàm. Ở điểm đỗ xe này, hầu như tất cả các xe dừng hoặc đỗ bên mép đường hoặc trên vỉa hè đều bị thu 30.000 một lượt đỗ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vị trí này được UBND quận Hoàng Mai cấp phép tạm thời cho Công ty TNHH và thương mại Hoàng Lan trông giữ xe máy trên vỉa hè trong thời gian 3 tháng, từ ngày 20/6 - 20/9/2019. Nhưng trên thực tế, công ty này đã sử dụng vỉa hè và mép đường để trông giữ ô tô. Hiện bãi trông giữ xe trái phép này đang trông giữ khoảng 500 xe gửi tháng với giá 1 triệu đồng/xe.

Cũng trên địa bàn phường Hoàng Liệt, một bãi xe tự phát đã sử dụng sân chơi của tòa chung cư Pháp Vân - Tứ Hiệp. Do không chấp nhận gửi xe trong bãi tự phát, anh Hoàn và một hộ dân khác đã để xe ở ngoài. Tuy nhiên, ngày đầu tiên đưa xe ra khỏi bãi, xe đã bị kẻ xấu phá hoại.

Gần 1 năm trước, chính quyền quận Hoàng Mai đã ra quân đồng loạt cưỡng chế các bãi trông giữ xe trái phép. Theo kế hoạch, những bãi trông giữ xe trái phép này sẽ bị giải tỏa, nhưng đến nay, những bãi trông xe này vẫn ngang nhiên tồn tại.

Không thể dẹp bỏ nên các bãi trông giữ xe trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại. Theo giá quy định về trông giữ xe của UBND thành phố Hà Nội đề ra, riêng khu vực này với hơn 2.000 chiếc xe ô tô, mỗi năm nhà nước thất thu hàng chục tỷ đồng.

Hà Nội: Thu hồi giấy phép các bãi trông giữ xe vi phạm Hà Nội: Thu hồi giấy phép các bãi trông giữ xe vi phạm

VTV.vn - Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thu hồi ngay giấy phép và giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không đủ điều kiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước