Nhiều cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội đóng cửa chống dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 27/03/2020 15:03 GMT+7

VTV.vn - Sau chỉ thị của UBND TP Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh để chống dịch COVID-19, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, mật độ đi lại trong thành phố cũng vắng vẻ hơn.

Ghi nhận tại khu vực Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hôm nay (27/3), đường phố đã trở nên vắng lặng, hàng quán đồng loạt đóng cửa. Một số cửa hàng cũng đã dán thông báo cho người dân biết sẽ dừng hoạt động tới hết 5/4.

Ngoài ra, một số hàng quán vẫn còn mở cửa đã treo biển bán mang đi thay vì tụ tập đông người tại quán như trước.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đề nghị tất cả các cửa hàng dịch vụ, kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu như: quán bar, karaoke, cà phê, các cửa hàng ăn uống, trung tâm thể thao tạm dừng hoạt động đến hết ngày 5/4.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cũng yêu cầu người dân nếu phát hiện cơ sở còn mở cửa, hoặc có dấu hiệu tụ tập đông người hãy chụp ảnh và gửi thông tin vào app Hà Nội Smart City. Hà Nội sẽ có phương án xử lý nghiêm.

Phòng COVID-19: Hà Nội tạm thời đóng cửa một số dịch vụ Phòng COVID-19: Hà Nội tạm thời đóng cửa một số dịch vụ

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản hỏa tốc yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, các quận huyện tuyệt đối không được chủ quan với dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước