Nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy rừng Hồng Lĩnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 29/06/2019 20:06 GMT+7

VTV.vn - Thời tiết hanh khô, địa hình hiểm trở, thiếu phương tiện chữa cháy, công tác dập lửa tại hiện trường đang gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi được khống chế tạm thời vào lúc 12h đêm qua (28/6), 15h hôm nay (29/6), vụ cháy rừng thông thuộc xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã bùng phát trở lại. Ngọn lửa bốc cao, lan rộng sang các khu rừng ở các tổ dân phố 1, 2, 3 thị trấn Xuân An. Do địa hình đồi núi dốc, xa nguồn nước kèm với gió phơn Tây Nam thổi mạnh, rừng thông dễ cháy, khiến việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Tỉnh Nghệ An đã "chi viện" thêm 4 xe chữa cháy sang giúp Hà Tĩnh chữa cháy rừng. Tuy nhiên các xe này đều không tiếp cận được hiện trường vì địa hình đồi núi dốc. Hàng nghìn người dân cùng các cán bộ chiến sĩ của tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An tích cực tham gia dập lửa, tạo đường băng cản lửa, nhưng cứ tạo đến đâu lửa lại cháy qua đến đấy.

Tính đến 18h30 hôm nay (29/6), ngọn lửa chỉ còn cách hàng trăm nhà dân của thôn 7 xã Xuân Hồng hơn 100 m, toàn bộ đồ đạc của người dân ngay lập tức được sơ tán. Các xe cứu hỏa cũng được tăng cường, áp sát khu dân cư sẵn sàng chữa cháy.

Cách đó chỉ vài trăm m, 2 cây xăng của thị trấn Xuân An cũng có nguy cơ biến thành những quả bom xăng khổng lồ khi đám cháy rừng bùng lên ngay phía sau. Từ đêm qua (28/6), toàn bộ xăng dầu đã được sơ tán khẩn cấp. Các trụ bơm xăng cũng được tháo rời di chuyển ra vị trí khác. Bồn chứa xăng được phủ kín một lớp cát dầy.

Tính từ đêm qua (28/6) đến nay, đám cháy rừng trên dãy Hồng Lĩnh đã di chuyển được hơn 4 km, thiêu cháy hàng chục ha rừng thông. Đây là vụ cháy rừng lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại Hà Tĩnh. Đêm nay (29/6), toàn bộ lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn thường trực tại hiện trường tiếp tục dập lửa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước