Nhiều người dân nhường suất hỗ trợ an sinh cho các hộ nghèo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 05/05/2020 19:28 GMT+7

VTV.vn - Dù thuộc diện thụ hưởng gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng nhưng nhiều người đã chủ động xin không nhận hỗ trợ để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Là người thuộc nhóm đối tượng lao động tự do, cũng phải ngừng kinh doanh để thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, nên gia đình chị Lê Hồng Duyên (Hà Đông, Hà Nội) được hưởng hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, tự xét thấy hoàn cảnh gia đình không quá khó khăn, nên gia đình chị chủ động xin không nhận tiền hỗ trợ.

Không có điều kiện kinh tế như vậy, cuộc sống của bà Đỗ Thị Chíu (Hà Đông, Hà Nội) vốn gặp nhiều khó khăn bởi bản thân bà là một người khuyết tật, mọi thu nhập đều phụ thuộc vào quán nước nhỏ ven đường. Thế nhưng, khi tổ dân phố của phường tới lập danh sách hỗ trợ, điều đặc biệt là bà cũng từ chối không nhận và còn xin ủng hộ thêm mì tôm cho phong trào thiện nguyện của địa phương.

Nghĩa cử của gia đình chị Duyên hay bà Chíu không phải là những trường hợp cá biệt. Qua quá trình rà soát, kê khai, nhiều hộ dù kinh tế không quá khá giả nhưng họ vẫn mong muốn được chung vai, gánh vác, sẻ chia khó khăn với chính phủ.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no, những hành động đẹp này đã thể hiện tinh thần tự chủ và đoàn kết khi cả nước cùng chung tay chống dịch.

Gần 300.000 người dân Thủ đô được tiếp cận gói hỗ trợ an sinh xã hội Gần 300.000 người dân Thủ đô được tiếp cận gói hỗ trợ an sinh xã hội

VTV.vn - Các địa phương ở Hà Nội đã đồng loạt thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước