Đẩy nhanh hỗ trợ an sinh cho lao động khó khăn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/04/2020 19:29 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Các địa phương cần rà soát kỹ, hỗ trợ nhanh, chính xác cho nhóm lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Vừa triển khai, vừa giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân là yêu cầu đặt ra đối với việc hỗ trợ an sinh cho người lao động gặp khó khăn. Đây là nội dung của Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì hội nghị.

Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng các đoàn thể sẽ giám sát toàn bộ quá trình chi trả hỗ trợ an sinh. Việc giám sát vừa đảm bảo minh bạch, công khai, vừa đẩy nhanh tiến độ xác nhận, không bỏ sót người khó khăn và tránh trục lợi chính sách.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo, khi danh sách đã đầy đủ thì cần cấp phát tiền hỗ trợ ngay trong tháng 4.

Còn với các nhóm lao động tự do, mất việc, ngưng việc và hộ kinh doanh, các địa phương cần rà soát kỹ, theo đúng tiêu chí, trên nguyên tắc hỗ trợ nhanh, chính xác cho nhóm lao động bị suy giảm sâu về thu nhập và sống dưới mức sống tối thiểu.

Các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác; đề cao trách nhiệm và sẵn sàng giải trình trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.

Lao động bị mất việc mong chờ gói hỗ trợ an sinh Lao động bị mất việc mong chờ gói hỗ trợ an sinh

VTV.vn - Các khoản hỗ trợ an sinh xã hội đang được nhiều lao động bị mất việc trông chờ trong thời điểm này, qua đó họ có thể vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước