Nhiều người lớn mắc sốt xuất huyết phải nhập viện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/02/2019 15:11 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ cúm, bệnh sốt xuất huyết cũng đang khiến nhiều người phải nhập viện.

Theo Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, trong 2 tháng đầu năm nay, hơn 5.000 ca bị sốt xuất huyết, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2018. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, nhiều người lớn ồ ạt nhập viện khiến khoa nhiễm D của bệnh viện trở nên quá tải.

Cả khu hành lang của khoa nhiễm D (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM) đã đầy ắp bệnh nhân đến điều trị sốt xuất huyết. Lượng người quá tải khiến các bác sĩ phải kê thêm giường bệnh ra hành lang để kịp thời điều trị cho bệnh nhân.

Anh Siêu (quận Bình Tân, TP.HCM) bị sốt xuất huyết ngay mùng 1 Tết. Bệnh diễn tiến nặng đến xuất huyết tiêu hóa. Anh phải chuyển viện để điều trị kịp thời. Ở tuổi 25, anh không nghĩ mình bị sốt xuất huyết.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, người lớn mắc sốt xuất huyết đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ và đã có trường hợp tử vong. Một số ca chuyển nặng phải lọc máu. Do đó, các bác sĩ lưu ý người dân cần nhận biết được dấu hiệu của sốt xuất huyết như: sốt, đau đầu dữ dội, buồn nôn, đau khớp và cơ.

Hiện các địa phương có bệnh nhân sốt xuất huyết đang tiến hành phun xịt diệt muỗi và khống chế ổ bệnh. Diệt lăng quăng và không để nước chứa lăng quăng là giải pháp phòng bệnh người dân lưu ý để không mắc sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp ngay từ đầu năm Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp ngay từ đầu năm

VTV.vn - Tại tỉnh Phú Yên, bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày đầu năm 2019, đặc biệt là ở huyện miền núi Sông Hinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước