Nhiều người ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/01/2016 19:28 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày qua, do thời tiết rét đậm, rét hại, nhiều người đốt than sưởi ấm trong phòng kín đã phải nhập viện vì ngộ độc khí CO.

Chỉ trong 3 ngày, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An đã tiếp nhận 6 trường hợp bị ngộ độc khí CO. Đáng chú ý, trong số này có tới 3 người là sản phụ mới sinh con.

Trong khi đó, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cũng đã tiếp nhận cấp cứu 4 trẻ bị ngộ độc khí CO do gia đình đốt than sưởi ấm, 1 trẻ không may đã tử vong.

Theo các bác sĩ, để tránh nhiễm độc khí CO, người dân tuyệt đối không sử dụng than đá, than tổ ong để sưởi ấm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước